Việt Nam viết tiếp điều kì diệu trong vai trò Chủ tịch ASEAN
VHO- Truyền thông quốc tế đồng loạt đưa tin, đánh giá cao về vai trò Chủ tịch Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 37 của Việt Nam trong một năm có nhiều biến động và thách thức, nhất là đại dịch Covid -19.
15 quốc gia đã ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến Ảnh: INTERNET
Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) được ký kết là một trong những thành công nổi bật tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan do Việt Nam chủ trì.
Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc vai trò Chủ tịch ASEAN
Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 và các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra tại Hà Nội từ 12-15.11 thu hút sự quan tâm lớn của dư luận khu vực và thế giới. Các cơ quan báo chí lớn của ASEAN và nhiều nước đối tác đã đăng tải nhiều bài viết làm nổi bật vai trò của ASEAN của Việt Nam trong vị trí là Chủ tịch luân phiên của khối, đánh giá cao những chủ đề và nội dung được các nhà lãnh đạo đưa ra bàn thảo.
Hãng tin Kyodo (Nhật Bản) có bài viết nhấn mạnh nhiều nội dung quan trọng được các nhà lãnh đạo ASEAN, cũng như Nhật Bản thảo luận, thông qua tại Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 và Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nhật Bản. Trong đó nhấn mạnh, hợp tác chống dịch bệnh và phục hồi hậu dịch bệnh là chủ đề đúng hướng của ASEAN trong thời điểm hiện nay. Nhật Bản với tư cách là đối tác lớn của ASEAN sẽ thúc đẩy hợp tác và hỗ trợ ASEAN trong vấn đề này, trong đó cam kết tài chính lên tới 500 triệu USD.
Tờ Antara của Indonesia cũng nhấn mạnh việc các nước thành viên của ASEAN ủng hộ 13 sáng kiến ưu tiên của Việt Nam trong năm Chủ tịch ASEAN 2020 để thúc đẩy hội nhập khu vực, xây dựng kết nối Cộng đồng Kinh tế ASEAN và hiện thực hóa Tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025. Bài báo cho rằng, các sáng kiến này đang phát huy được hiệu quả trong việc giúp ASEAN chia sẻ nguồn lực, cải thiện chuỗi cung ứng và thúc đẩy tăng trưởng ở một số lĩnh vực quan trọng bất chấp những khó khăn do dịch bệnh.
Bài viết đăng trên trang tin Khmer Times của Campuchia nhận định: “Là một thành viên tích cực và có trách nhiệm, Việt Nam đã đóng góp rất lớn cho ASEAN. Trong năm 2020, với vai trò kép vừa là Chủ tịch ASEAN và thành viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Việt Nam thúc đẩy năng lực dẫn dắt, khẳng định vị trí trung tâm và vai trò của ASEAN trong khu vực và trên trường quốc tế”. Cũng theo Khmer Times, Việt Nam đã lựa chọn chủ đề “Gắn kết và Chủ động thích ứng” cho ASEAN 2020 thể hiện mong muốn của nước Chủ tịch đối với một ASEAN đoàn kết nhằm đứng vững trước tác động của tình hình quốc tế và khu vực.
Hãng tin Sputnik của Nga đánh giá Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên cương vị Chủ tịch ASEAN trong năm 2020, với sự chuẩn bị chu đáo, lựa chọn mục tiêu và ưu tiên, để lại nhiều dấu ấn quan trọng. Đối với Việt Nam, năm Chủ tịch 2020 là một cơ hội, nhưng cũng gánh trách nhiệm gấp đôi khi đồng thời là Ủy viên không thường trực của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Hiệp định RCEP, “thiên đường” của thương mại tự do
Năm Chủ tịch ASEAN Việt Nam 2020 đã kết thúc bằng một kết quả tích cực với việc ký kết thỏa thuận thương mại lớn nhất thế giới. Bộ trưởng Kinh tế của 10 thành viên ASEAN cùng Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand đã ký kết Hiệp định Đối tác toàn diện khu vực (RCEP) từ các đầu cầu truyền hình trực tuyến, chính thức kết thúc quá trình đàm phán 8 năm (cuối năm 2012). Hiệp định RCEP được kỳ vọng sẽ tạo nên một thị trường thương mại tự do lớn nhất từ trước đến nay. Khi 15 quốc gia hoàn thành việc ký kết RCEP, điều đó có nghĩa là khu vực chiếm khoảng 1/3 nền kinh tế thế giới sẽ trở thành “thiên đường” của thương mại tự do và đầu tư hiệu quả. Điều này sẽ làm gia tăng sự ổn định của các chính sách kinh tế thương mại trong khu vực, tối ưu hóa kỳ vọng đầu tư, thúc đẩy sản xuất và niềm tin tiêu dùng, giúp kéo nền kinh tế thế giới thoát khỏi tình trạng tăng trưởng chậm chạp.
Hãng tin Reuters của Anh nhận định RCEP là “một trong những kết quả mong chờ nhất tại Hội nghị cấp cao ASEAN vừa qua”. Theo Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), việc ký kết RCEP cho thấy phần lớn các quốc gia châu Á ủng hộ một khuôn khổ thương mại tự do khu vực trên toàn châu Á, hoạt động mang lại lợi ích cho tất cả các nền kinh tế châu Á và coi đó là một bước ngoặt để đạt được hội nhập kinh tế chặt chẽ hơn ở Đông và Đông Nam Á.
Các cơ quan truyền thông châu Á cho rằng thỏa thuận này sẽ cải thiện kinh tế và hợp tác khu vực. Theo nhật báo Yomiuri, ngày 15.11 Nhật Bản đã ký kết RCEP với 14 quốc gia khác, chiếm gần 50% tổng kim ngạch thương mại của nước này. Đây là hiệp định thương mại tự do đầu tiên của Nhật Bản với Trung Quốc và Hàn Quốc. Mặc dù Ấn Độ đã rút khỏi bàn đàm phán về RCEP nhưng 15 quốc gia còn lại vẫn khẳng định họ sẵn sàng cho phép nước này tham gia vào các cuộc họp trong tương lai. Mức độ dỡ bỏ hàng rào thuế quan đối với các hàng hóa Nhật Bản là 86% ở Trung Quốc, 83% ở Hàn Quốc và 86% đến 100% ở các quốc gia khác. Đáng chú ý, RCEP sẽ giúp loại bỏ thuế đối với các mặt hàng động cơ xe điện, linh kiện pin xe điện và các sản phẩm thép. Mức 6% thuế đối với các linh kiện pin xe điện xuất khẩu sang Trung Quốc sẽ được loại bỏ vào năm thứ 16 của hiệp định này. Điều này sẽ tạo điều kiện cho các giao dịch trong các chuỗi cung ứng trải khắp châu Á.
Trang mạng báo New York Times (Mỹ) và South China Morning Post (Hong Kong-Trung Quốc) dẫn lời một số chuyên gia kinh tế cho rằng, hiệp định này được thông qua có thể gây sức ép cho một số công ty Mỹ và các công ty đa quốc gia khác bên ngoài khu vực, đặc biệt là sau khi Mỹ rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương-TPP (sau này là Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương-CPTPP). RCEP không chỉ được kỳ vọng sẽ giúp các quốc gia ASEAN phục hồi kinh tế vào năm tới sau khi bị đại dịch tàn phá, mà còn là biểu tượng nêu bật tầm quan trọng của khu vực trong giai đoạn được một số nhà phân tích đặt tên là “Thế kỷ châu Á”.
HÙNG CƯỜNG